Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại Hùng Sơn
Sáng ngày 15-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở khiến 3 người dân tại xã Hùng Sơn mất tích và chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và ứng phó nguy cơ tiếp theo.
Tại hiện trường vụ sạt lở khu vực núi Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đánh giá, sự cố là hy hữu, bất ngờ khi theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, trước đó thời tiết đã nắng ráo liên tiếp 5 ngày nên người dân tưởng đã an toàn, nhiều người trở lại nương rẫy lao động thì xảy ra sạt lở và đến thời điểm kiểm tra có 3 người đang mất tích.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND thành phố đã chỉ đạo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã huy động 151 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời thiết lập hai vị trí chỉ huy để điều hành lực lượng một cách chủ động, đồng bộ. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhận định, do chất đất tại vị trí sạt lở đang trong tình trạng bùn lầy, nhão nên công tác đưa người và máy móc cơ giới tiếp cận rất khó khăn, nhiều vị trí phải chờ nắng ráo vài ngày mới có thể đưa máy múc xuống an toàn. Về phương án tìm kiếm, chiều nay 15-11, sẽ điều 4 chó nghiệp vụ xuống hiện trường để kiểm tra, xác định vị trí cụ thể, tổ chức bay flycam khảo sát, đồng thời, cử một tổ di chuyển từ chân suối đi lên để rà soát các khu vực có thể có nạn nhân. Lực lượng Biên phòng đề nghị trong điều kiện địa chất chưa ổn định, cần đánh giá kỹ độ an toàn trước khi cho lực lượng xuống hiện trường, công tác tìm kiếm phải bảo đảm an toàn và có ý kiến chuyên gia địa chất, không được mạo hiểm. Khi có điều kiện đảm bảo về thời tiết an toàn thì phải tập trung tìm kiếm ngay.
Lãnh đạo xã Hùng Sơn cho biết, đã sơ tán người dân 2 thôn gần hiện trường vụ sạt lở đến nơi an toàn, bố trí chỗ ở tạm thời và lương thực, thực phẩm đầy đủ, hiện địa phương đang thiếu nguồn nước do một số suối, giếng bị bồi lắp. Xã đề xuất tạm dừng sử dụng một số giếng khoan bị ảnh hưởng, đồng thời kiến nghị kéo đường ống cấp nước tạm thời cho người dân.
Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, tuyệt đối không được tiến hành tìm kiếm khi chưa đảm bảo an toàn về mọi mặt. Thực hiện công tác tìm kiếm phải quyết liệt, nhanh nhưng thận trọng, kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn đánh giá kỹ tình trạng nứt lở, nguy cơ sạt lở của khu vực núi quanh hiện trường để từ đó có phương án di dời dân hợp lý, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân. Việc di dời phải tổ chức bài bản, lo chu đáo đời sống, nơi ở và nguồn nước cho người dân tạm thời.
Hồng Thanh







